PHẦN 2
KHÔNG SAO HIỂU NỔIN
am Thiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, đan hai tay sau gáy, nhìn trần nhà trắng nhờ nhờ, trơn nhẵn, không trang trí gì hết. Anh thầm kinh ngạc. Kinh ngạc bởi hai sự việc.
Một là, kể từ hôm thứ nhất vào (đúng ra là bị đưa vào) cái không gian khép kín này đến giờ, chưa đầy bốn ngày, xung quanh có rất nhiều ám hiệu hoặc gợi mở khiến anh nảy sinh linh cảm sáng tác, linh cảm còn phong phú hơn cả một vài năm vừa qua. Môi trường đặc biệt mà anh đang rơi vào hiện nay giống như một cỗ máy cung cấp linh cảm trinh thám kinh dị, bố cục các câu chuyện tuôn ra như tập văn bản trên máy in, chúng muốn bộ não anh hãy tiếp nhận. Nam Thiên cảm thấy đầu mình sắp không chứa nổi nữa, thường là khi chưa nghĩ xong một câu chuyện thì sườn của một câu chuyện khác đã lặng lẽ hiện ra khiến anh không kịp ứng phó. Cũng may, bên cạnh anh có giấy bút nên có thể ghi lại các bố cục.
Một đôi vợ chồng trẻ rất mực thương yêu nhau, đêm nào vợ chồng cũng ôm ấp nhau mà ngủ. Nhưng sau một tai nạn bất ngờ, cô vợ bị biến dạng khuôn mặt. Các kỹ thuật y học tiên tiến đều bó tay không thể giúp cô khôi phục nhan sắc vốn có. Tâm trạng cô cũng bị méo mó theo khuôn mặt, cô khăng khăng đòi chồng tối tối phải ngắm khuôn mặt cô trước khi đi ngủ, để chứng tỏ anh vẫn yêu cô như trước. Chồng làm theo, nhưng anh không ngớt gặp phải ác mộng, tuy nhiên anh vẫn im lặng chịu đựng. Sau một thời gian, người chồng dần phát hiện thấy khuôn mặt của vợ biến đổi rất kì lạ không sao tưởng tượng nổi...
Mấy thanh niên rủ nhau đến thám hiểm một ngôi nhà cũ vẫn bị người ta đồn là có ma, họ mang theo cả máy quay phim. Đêm tối, sau khi vào trong nhà ma ngồi một chập, có anh cố ý nói đùa, giả vờ mình đã nhìn thấy ma. Cả bọn lập tức bỏ chạy ra ngoài, nhưng sực nhớ ra máy quay phim (đang bật) vẫn đặt trong nhà. Không ai dám chạy vào cầm ra, đành chờ sáng mai quay lại lấy vậy. Khi lấy lại được máy quay phim ra, họ mới biết nó đã rất ngẫu nhiên ghi lại một số cảnh tượng đáng sợ...
Toàn thể người nhà của nhân vật chính (nam giới) đều bị giết trong nhà, con mèo đen của họ là “nhân chứng” duy nhất chứng kiến vụ thảm sát. Cảnh sát bế tắc không thể phá án. Nhân vật chính đau đớn khôn nguôi, rồi anh bỗng nghĩ ra một cách thức “rồ dại và li kì”: dùng con mèo đó để dò tìm khám phá sự thật...
Sau khi ghi lại các bố cục của mọi câu chuyện, Nam Thiên thở phào. Anh xem lại một lượt, nhận ra rằng nếu dùng các bố cục này phát triển rộng ra thì đều biến thành những câu chuyện lý thú. Anh là người kể chuyện trong buổi tối cuối cùng, Nam Thiên cho rằng mình vẫn có một ưu thế nào đó - anh có thể dựa vào chúng sáng tạo ra rất nhiều câu chuyện, cuối cùng chọn một câu chuyện khác hẳn với mọi câu chuyện trước đó rồi kể ra.
Nam Thiên nhìn cây bút và tập giấy trong tay, và chợt nghĩ... những thứ này, liệu có phải “người tổ chức” cố ý chuẩn bị cho các anh để dùng vào việc này không? Chẳng lẽ người ấy đã sớm lường trước các tình huống như thế này?
Nghĩ đến “người tổ chức” bí ẩn ấy, Nam Thiên bỗng rùng mình. “Hắn” (hoặc mụ ta) là người như thế nào? Anh và mười hai người nữa phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ đến đâu?
Hắn dám bắt giam người trái phép, hắn có thể lặng lẽ “đem” mười ba nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị vào cái “nhà tù” hoang phế này (trong số mười ba người có cả mấy nhân vật nổi tiếng như Chris, Hoang Mộc Chu, Bạch Kình và Goth). Hắn còn buộc đám tù nhân này phải tham gia một “trò chơi” tàn nhẫn theo quy tắc hắn đưa ra. Hắn biết quá rõ về những người khách mà hắn mời đến đây, hắn lại rất tự tin và trắng trợn nói rằng hắn là một trong mười bốn người. Hắn còn huênh hoang tuyên bố cuối cùng hắn sẽ thắng trong “trò chơi” này, đám người còn lại chớ hòng sống mà ra khỏi đây. Gã này thực táo tợn, càn rỡ, không coi pháp luật là gì. Phía sau những hành vi điên cuồng, là sự bình tĩnh và xảo quyệt hết mức - nếu không phải thế thì tại sao đến giờ Nam Thiên và mọi người vẫn không nhận ra hắn đang ở sát ngay bên cạnh? “Người tổ chức” hàng ngày xuất hiện trước mắt mọi người là ai? Mục đích thật sự của hắn là gì? Tất cả đều là một mớ câu hỏi không lời giải.
Đáng sợ hơn nữa là “quy tắc trò chơi” do hắn đặt ra - câu chuyện sau tuyệt đối không được na ná hoặc giống với cấu trúc hay tình tiết của câu chuyện trước. Quy tắc này có vẻ không khó thực hiện, nhưng tình hình thực tế là: ba người đã kể chuyện trước - gồm Uất Trì Thành, Từ Văn và Hạ Hầu Thân - đã đều làm trái cái quy tắc này rồi. Họ đều phạm quy theo một cách thức hoàn toàn không ngờ. Người kể chuyện tối thứ nhất là Uất Trì Thành đã biến thành cái xác giá lạnh, ra khỏi cuộc chơi một cách đáng sợ. Hai người phạm quy còn lại, tuy vẫn còn sống nhưng Nam Thiên khỏi cần nghĩ ngợi cũng thừa biết họ đang căng thẳng, sợ hãi đến mức nào.
Qua các sự việc đã xảy ra cho đến giờ, có thể thấy “người tổ chức” bí hiểm đó nếu không phải siêu nhân hoặc người có phép ma, thì chắc chắn phải là một kẻ nguy hiểm có chỉ số IQ cao, có tư duy rất chặt chẽ và tính cách cực tàn nhẫn. Hắn là một đối thủ cực mạnh đối với Nam Thiên và cả mười hai nhà văn kia, hắn là một thách thức lớn nhất trong cuộc đời họ.
Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy hưng phấn, thậm chí toàn thân rạo rực, nóng bừng - đây là điều thứ hai khiến anh kinh ngạc. Đang ở trong tình thế này, lẽ ra tâm trạng anh chủ yếu là sợ hãi, bức bối và bế tắc mới đúng, chứ sao lại hưng phấn, kích động, thậm chí... có tâm lý chờ mong? Chính anh cũng không hiểu nổi...
Liệu những người khác có tâm trạng này không, hay chỉ có mình anh? Nam Thiên không thể biết. Dù sao đi nữa, cái trò chơi vừa đầy thách thức lại rất kích thích này - Nam Thiên thầm “lên dây cót” cho mình - không chỉ nhằm để ra khỏi đây, thoát khỏi địa ngục lên thiên giới, mà còn là chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nam Thiên liếc nhìn những ghi chép cấu tứ các câu chuyện... và, cũng là vì những câu chuyện kì thú này, vì trí tuệ và tài năng của mình nữa.
Anh say sưa nghĩ ngợi. Tiếng động ngoài cửa cũng không làm anh phân tán đầu óc, cho đến khi người đó đập mạnh tay hơn, anh mới nhận ra có tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?” Nam Thiên cảnh giác hỏi, rồi anh đứng lên.
“Tôi, Long Mã đây!”
Nam Thiên phán đoán giọng nói, đúng là Long Mã, anh bèn mở cửa.
“Đến giờ ăn tối rồi.” Long Mã đứng trước cửa, nói, “Chúng ta đến đại sảnh tập trung đi?”
Nam Thiên nhìn đồng hồ điện tử đeo tay, lúc này 6 giờ kém 10. Anh hơi chột dạ, vì lại đến thời gian của “trò chơi”, đêm nay đến lượt ai đây?
“Hôm nay chúng ta nên xuống sớm một chút.” Long Mã nói.
“Tại sao?” Long Mã nhìn Nam Thiên: “Anh quên à? Câu chuyện ‘Giấc mơ bí ẩn’ vẫn chưa được đánh giá.”
Nam Thiên “à” một tiếng. Anh đã nhớ ra, sáng nay mọi người tập hợp, vốn định đánh giá cho điểm câu chuyện của Hạ Hầu Thân kể, thì lại bất ngờ xảy ra cái chuyện kinh khủng kia... Sau đó Hạ Hầu Thân rụng rời hồn vía trở về phòng mình đóng chặt cửa lại. Những người còn lại đều cảm thấy rất nặng nề, tạm không nhắc đến việc cho điểm nữa. Bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ai cũng đã hơi bình tĩnh trở lại và nhận ra rằng dù sao đi nữa, trò chơi vẫn phải tiếp tục. Họ không có lựa chọn nào khác, ngay từ đầu đã là thế rồi.
Nam Thiên ra khỏi phòng, đứng trên này nhìn xuống dưới: đã có tám, chín người đến đại sảnh tầng một. Một điều khiến anh ngạc nhiên là, Từ Văn lúc trước tuyên bố không tham gia trò chơi, thì lúc này cũng đang có mặt ở đại sảnh và ngồi vào vị trí của mình rồi.
Nam Thiên cảm thấy tò mò: “Anh Từ Văn nói là không muốn tham gia trò chơi kia mà, sao lại xuống đó rồi?”
Long Mã nói: “Đoán thì biết, tối qua anh ấy không xuống nghe câu chuyện ‘Giấc mơ bí ẩn’ của Hạ Hầu Thân, hậu quả là rơi vào rắc rối, rơi vào thế bất lợi. Chắc chắn là anh ấy không muốn bị nghi ngờ hoặc hiểu lầm, đành tiếp tục tham gia vậy.”
“Không thể thoái thác không tham gia trò chơi này.” Nam Thiên thở dài. “Không ai có thể rút lui mà được yên thân.”
Cả hai xuống cầu thang. Xuống đến nơi rồi thì Thiên Thu và Ám Hỏa cũng từ tầng trên đi xuống. Mười ba người còn lại đã tập hợp đủ. Hình như mọi người vẫn bị ám ảnh bởi bầu không khí kinh khủng và căng thẳng sáng nay, không ai thiết trò chuyện, mọi người đều lặng lẽ bước đến tủ lấy vài thứ đồ ăn, coi như ăn bữa tối.
Nam Thiên lấy một túi bánh mì và một chai nước trắng, anh chỉ cần dạ dày đủ căng là được. Nam Thiên vừa cắn được vài miếng bánh thì Sa Gia bước lại, tay bưng một hộp cá mòi đã mở nắp, nói với anh: “Anh ăn chút cá đi!”
“Cảm ơn.” Nam Thiên lịch sự đáp, nhưng không đón lấy hộp cá, “Tôi ăn bánh mì là đủ rồi.”
“Như thế sẽ không đủ chất.”
Trong tình thế hiện giờ, ai quan tâm đủ chất hay thiếu chất? Nam Thiên gượng cười, rồi chỉ vào Hạ Hầu Thân đang ngồi xổm ở một góc phía sau lưng hai người, nói: “Anh không vấn đề gì nhưng anh Hạ Hầu Thân thì thật đáng lo. Nhìn mà xem, anh ấy không ăn gì, chỉ uống tí nước. Có vẻ như không thiết ăn nữa. Sa Gia đến khuyên anh ấy ăn cá này đi thì hơn.”
Sa Gia tay cầm hộp cá, có vẻ không vui: “Tôi đâu có thể quan tâm khắp lượt mọi người? Tôi... tôi nghĩ anh nên ăn nó đi...”
Nam Thiên không hề “vô tình”, thực ra khi trước anh đã cảm thấy hình như Sa Gia có thiện cảm với mình, cô thường rất quan tâm đến anh. Nhận ra ý cô nhất định muốn mình ăn, anh không nỡ thoái thác bèn đón lấy, nói: “Được! Cảm ơn cô.”
Sa Gia hài lòng quay người bước đi. Tuy vừa nói mình không thể quan tâm hết lượt mọi người nhưng cô vẫn bước đến tủ lấy vài món ăn cầm đến chỗ Hạ Hầu Thân. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu. Hẳn là ông ta vẫn bị sốc bởi chuyện sáng nay.
Nam Thiên vừa ăn vừa kín đáo quan sát từng người trong đại sảnh. “Người tổ chức” ở trong số này, ở ngay đây! Lúc này hắn đang ăn cùng mọi người, thản nhiên coi như không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Nam Thiên cảm thấy rất bức bối khó chịu nhưng không thể làm gì.
Lúc 6 giờ 20 phút, mọi người đều đã ăn xong, bước lại đám ghế da kê vòng quanh trong đại sảnh ngồi xuống. Vị trí vẫn như cũ, cứ như chỗ ngồi của họ đã được “đánh số” cố định.
Hoang Mộc Chu hắng giọng, rồi nói: “Trước khi kể câu chuyện tối nay, chúng ta hãy cho điểm câu chuyện ‘Giấc mơ bí ẩn’ của Hạ Hầu Thân kể tối qua đã. Còn về vấn đề mà chúng ta bàn lúc trước, về tính chân thực của câu chuyện, tôi cho rằng không cần thiết phải bàn cãi nữa. Ai cho là thật thì cứ cho là thật; ai không tin thì coi như đó là câu chuyện hư cấu, cứ việc cho điểm.” Ông ta nói với người ngồi bên, “Anh Hạ Hầu Thân không có ý kiến gì chứ?”
“Tùy các vị.” Hạ Hầu Thân uể oải nói. Có thể nhận ra, ông ta chẳng bận tâm đến điểm số dành cho mình nữa. Lúc này, ông ta quan tâm nhất không phải là mình thắng hay không, mà là mình có được sống hay không - sống mà ra khỏi đây.
“Được! Bây giờ chúng ta bắt đầu cho điểm.” Hoang Mộc Chu nói.
Cũng như mấy lần trước, vẫn là Bắc Đẩu bước đến chỗ cái tủ lấy ra một nắm bút và một xấp giấy trắng rồi phát cho mọi người. Từ Văn tối qua không có mặt nhưng đã được Long Mã đã kể lại câu chuyện “giấc mơ bí ẩn” nên lúc này Từ Văn cũng tham gia cho điểm.
Mười hai nhà văn viết trinh thám cho điểm, Long Mã và Bắc Đẩu đứng ra thống kê công khai trước mắt mọi người, câu chuyện “Giấc mơ bí ẩn” của Hạ Hầu Thân được cho điểm trung bình là 8,4.
Hạ Hầu Thân khẽ “hừ” một tiếng, rõ ràng là không hài lòng về kết quả này, tuy nhiên anh cũng không nói gì thêm.
Nam Thiên lặng lẽ ghi các điểm số của cả ba người đã kể chuyện:
Tối thứ nhất, Uất Trì Thành (đã chết): 8,8 điểm.
Tối thứ hai, Từ Văn: 8,7 điểm.
Tối thứ ba, Hạ Hầu Thân: 8,4 điểm. Lúc gần 7 giờ tối, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người kể chuyện tối nay: Lake.
Lúc này Lake đang cau chặt mày, sắc mặt nhợt nhạt, anh hơi căng thẳng và lo lắng. Cũng phải thôi, vì ba người đã kể chuyện trước đều vi phạm “quy tắc trò chơi” thì anh ung dung bình thản sao được?
Nhìn Lake đang thấp thỏm bất an, Bạch Kình thấy lo cho anh, bèn hỏi: “Lake, anh đã nghĩ xong xuôi câu chuyện rồi chứ?”
Lake ngẩng đầu nhìn Bạch Kình. Mọi người đều đang chú ý đến Lake. Anh nhìn khắp lượt, rồi nói ra một câu rất không ngờ: “Tôi... vẫn chưa nghĩ xong.”
“Sao?” Long Mã rất kinh ngạc, rồi nhìn đồng hồ: “7 giờ kém 5 rồi, mà anh vẫn chưa chuẩn bị xong câu chuyện để kể ư?”
“Chắc anh không định rút lui bỏ cuộc đấy chứ?” Hoang Mộc Chu mở to mắt, hỏi.
“Không, tôi không có ý đó.” Lake mím môi, vẻ hơi do dự, “Tôi đã chuẩn bị xong câu chuyện, tôi nói mình chưa nghĩ xong... Tức là đoạn kết của nó, và một vài tình tiết ở giữa chừng, chưa thật sự hoàn thiện. Đành vậy, lát nữa cứ kể, sau đó ngẫu hứng mà sáng tác bổ sung vậy...”
Mọi người nghe Lake nói thế đều ngạc nhiên. Nhà văn “thần tượng” khôi ngô, điển trai Goth đặt mấy ngón tay thon dài lên mép, lo lắng hỏi: “Ngẫu hứng sáng tác, anh không sợ có thể bế tắc hoặc hớ hênh, lại phải cố mà tô vẽ cho tròn à?”
Lake chỉ im lặng, mím môi thật chặt.
“Thôi, chúng ta đừng gây ra áp lực với Lake nữa.” Giọng thông cảm của Bắc Đẩu, “Các vị nên thấy rằng, trong thời gian rất ngắn buộc phải nghĩ ra một câu chuyện li kì hấp dẫn, lại không được lặp lại câu chuyện kể trước đó, là việc cực khó làm. Nếu là tôi, tôi cũng không thể nghĩ được trọn vẹn. Lake đừng lo, anh cứ từ từ kể chuyện, gắng phát huy tối đa là được!”
Bắc Đẩu vừa dứt lời, Chris đang ngồi chếch trước mặt cậu bỗng phì cười, khiến mọi người đều nhìn sang cậu.
Thiên Thu thỏ thẻ hỏi: “Thiên tài trẻ tuổi cười gì thế?”
Chris cười rất quái: “Các vị tưởng Lake không đủ sức để cấu tứ hoàn chỉnh một câu chuyện à? Nghĩ thế thì hơi ngây thơ đấy!”
Mọi người đều chưng hửng, kể cả Lake. Sa Gia băn khoăn hỏi: “Ý cậu là gì? Anh ấy cố tình không cấu tứ câu chuyện cho hoàn chỉnh à?”
Ánh mắt Lake dịu đi, hơi hé môi, nhìn thẳng vào Chris nhưng không nói gì.
Bắc Đẩu cảm thấy khó hiểu, hình như họ đang đánh đố nhau, bèn hỏi: “Thực ra là thế nào? Hai vị nói rõ hơn được không? Tại sao Lake lại cố ý không nghĩ hoàn chỉnh câu chuyện? Làm thế, có ý nghĩa gì?”
Chris thấy Lake im lặng, bèn lên tiếng: “Để tôi nói cho rõ vậy, ba người kể chuyện trước đều chuẩn bị hoàn hảo câu chuyện, nhưng sau khi kể xong thì mới phát hiện ra rằng đã xảy ra sự việc giống với câu chuyện của mình kể.”
Chris nói đến đây, Hạ Hầu Thân và Từ Văn đều rùng mình và mở to mắt nhìn anh ta, cả hai đều rất sợ hãi.
Chàng trai thiên tài 18 tuổi tiếp tục nói: “Cho nên, Lake mới nghĩ ra một cách, tức là chính mình cũng không biết các tình tiết cụ thể và kết cục của câu chuyện là gì - như thế, dù là thần thánh cũng khó mà đoán ra cách nghĩ của anh ấy. Anh ấy cho rằng dùng biện pháp này thì mới tránh được hậu quả xuất hiện sự tương đồng giữa câu chuyện và hiện thực.”
Mọi người đều sững sờ trước lời giải thích này của Chris, tất cả đều im lặng không thể nói gì. Hồi lâu sau, Goth e sợ hỏi: “Cứ như cậu nói, thì mọi điều chúng tôi nghĩ trong đầu đều có thể bị lộ ra ngoài à? Nếu đúng là thế thì ‘người tổ chức’ là thần thánh hay sao?”
Không ai trả lời được câu hỏi này. Bắc Đẩu vội hỏi một vấn đề khác: “Lake, anh nghĩ thế thật à?”
Lake không giấu cách suy nghĩ của mình nữa, anh thừa nhận: “Đúng, đúng là tôi nghĩ như vậy!” Lake thán phục nhìn Chris, “Không hổ danh là nhân tài trẻ tuổi có chỉ số IQ trên 150! Cậu có thể suy đoán ra cả ý nghĩ trong đầu tôi!”
“Anh quá khen rồi! Anh đã nghĩ ra được cách đó và lại có can đảm và năng lực tung ra thách thức, chứng tỏ anh không phải người bình thường!” Chris trầm trồ, ngụ ý, “Nếu không vì chuyện này thì chúng tôi không thể biết một con người trầm lặng kín đáo như anh tuyệt đối không phải hạng tầm thường.”
Ai cũng nhận ra chiều sâu đầy ngụ ý ám chỉ trong lời nói của Chris, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lake. Lake lập tức trở nên rất lúng túng, bất an, ngồi ngọ ngoạy, không dám nhìn thẳng vào ai. “Cậu nói thế...là ý gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ tôi là...”
Lúc này bỗng có người lên tiếng, nhằm thẳng vào Chris: “Tại sao Chris lại hiểu rõ Lake đến thế? Cậu và anh ấy quen nhau mới ba hôm nay, sao cậu có thể đoán ra cách nghĩ của anh ấy?”
Người nói mấy câu này là Nam Thiên.
Chris ngớ ra, cậu không ngờ tình thế bị lật ngược trở lại quá nhanh, bây giờ ánh mắt mọi người lại nhằm vào cậu. Nhưng cậu không hề lúng túng, rất bình tĩnh trả lời: “Có gì lạ đâu? Trước kia tôi đã đọc một cuốn sách của Lake, là cuốn Bụi xám. Và tôi hiểu ngay rằng tác giả này không hề đơn giản, không phải hạng tầm thường.”
“Tại sao cậu không nói ngay từ đầu?” Nam Thiên hỏi, “Sao cậu không nói với Lake rằng trước đây mình đã đọc tác phẩm của anh ấy?”
“Có cần thiết phải làm thế không?” Chris hỏi vặn lại, “Tại sao tôi nhất định phải nói ra nhỉ?”
“Cậu đã từng đọc sách của các tác giả khác ở đây chứ gì?” Hoang Mộc Chu nheo mắt, nói bằng giọng “thẩm vấn”, “Cậu đã hiểu chúng tôi rất rõ, phải thế không?”
Chris lắc đầu, cười nhạt. “Thật không ngờ mọi người lại thẩm vấn tôi thế này! Trong các vị ngồi đây, có không ít nhà văn đã thành danh và có ảnh hưởng lớn. Tôi đã đọc tác phẩm của các vị, là điều rất kì lạ hay sao? Hẳn các vị cũng từng đọc tác phẩm của nhau rồi, đúng không? Nếu căn cứ vào điều này để phán đoán ra ‘người tổ chức’ thì e quá khiên cưỡng!”
“Chris, thực ra tôi chỉ hỏi cậu tại sao lại hiểu rõ Lake chứ tôi không nói là nghi ngờ cậu là người tổ chức. Cậu đừng nhạy cảm quá thế!” Nam Thiên nói.
Chris nhún vai. “Nhưng hình như Hoang Mộc Chu tiên sinh có ý đó, thì tôi đành phải giải thích mấy câu.”
Lúc này, Long Mã đưa tay nhìn đồng hồ, rồi nhắc mọi người: “7 giờ 5 phút rồi đấy! Dù sao cũng phải nghe anh Lake kể câu chuyện của mình đã!”
“Anh rất yên tâm đấy chứ?” Ám Hỏa hỏi. “Tôi tin ở khả năng của mình.” Lake nói, “Chẳng giấu gì các vị, tôi từ nhỏ đã có khả năng ngẫu hứng sáng tác. Dù bất thình lình phải bịa ngay một câu chuyện, cũng chẳng khó khăn gì. Huống chi câu chuyện này tôi cũng đã suy ngẫm ít nhiều, là một câu chuyện giả tưởng, hơi đậm màu sắc kinh dị, tin rằng sẽ không làm cho các vị phải thất vọng.”
Chris thoáng nhếch mép cười nhạt, hơi khó hiểu, không rõ ý là gì.
Lake bắt đầu kể: “Đầu đề câu chuyện là ‘Linh Môi’.”